Tọa đàm trực tuyến: Thành phố tiếp cận với người khuyết tật

2021-08-06 20:44:51 0 Bình luận
Ngày 6/8, tại Hà Nội đã diễn ra tọa đàm : Thành phố tiếp cận với người khuyết tật - Xây dựng và giao thông do Aus4Skills (Australian Alumni in Vietnam) tổ chức dành cho cựu sinh Australia và khách mời đích danh dưới sự điều hành của Chị Nguyễn Thị Lan Anh - cựu sinh Đại học Sydney, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC)

Tọa đàm với sự tham dự của Ông Michael Sadlon- Giám đốc Chương trình, Aus4Skills; Ông Phạm Hoài Chung – Phó viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông – Bộ GTVT;  TS Võ Thị Hoàng Yến - Cựu sinh Đại học La Trobe, Australia, Người sáng lập và điều hành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Năng lực Người Khuyết tật (DRD), Phó Chủ tịch Liên Hiệp Hội về Người Khuyết tật Việt Nam; Chị Dương Thị Vân -Chủ tịch Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội (DP Hanoi), Phó Chủ tịch Liên Hiệp Hội về Người Khuyết tật Việt Nam cùng các cựu sinh viên Australia là người khuyết tật, đại diện hội người khuyết tật, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nươc và đại diện các cơ quan thông tấn báo chí.

Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm trực tuyến

Theo thống kê từ Tổng cục Thống kê Việt Nam, tỷ lệ NKT ở Việt Nam chiếm 7% dân số. Nhiều người trong số họ phải vật lộn để tìm được việc làm ổn định và có thu nhập đều đặn. Trên thực tế, thông tin về việc làm cho người khuyết tật cũng như chính sách việc làm, bố trí nơi làm việc hợp lý còn hạn chế, thông tin truyền tải ở các định dạng khác nhau nên NKT gặp nhiều khó khăn để truy cập được….. Do đó, NKT và người sử dụng lao động khó tiếp cận thông tin mà họ cần.

Để góp phần cải thiện khả năng tiếp cận và từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống cho NKT tại Việt Nam, chương trình Úc cùng Việt Nam Phát triển nguồn Nhân lực (Aus4Skills) do đã tích cực thực hiện rất nhiều hoạt động hỗ trợ NKT, trong đó bao gồm hoạt động của Nhóm Chuyên ngành Hòa nhập NKT của Cựu sinh Australia.  

Tọa đàm nhằm chia sẻ các góc nhìn của NKT về tính tiếp cận của thành phố nơi họ sống và làm việc, từ đó cùng góp tiếng nói của NKT với cộng đồng và các nhà làm chính sách về niềm mong mỏi tính tiếp cận của các đô thị ngày càng được cải thiện; Cựu sinh Úc trong Nhóm Hòa nhập Người Khuyết tật thúc đẩy thực thi các cam kết chính sách của Australia-Việt Nam nhằm đảm bảo sự hòa nhập khuyết tật; Tăng cường liên kết giữa Nhóm cựu sinh Australia chuyên ngành Hòa nhập Người Khuyết tật và Các Tổ chức của NKT từ Australia.

Phát biểu Khai mạc – ông Michael Sadlon, Giám đốc Chương trình Úc cùng Việt Nam Phát triển Nguồn Nhân lực (Aus4Skills) cho biết:  Trọng tâm bao trùm trong tất cả các hoạt động của Nhóm chuyên ngành này là cải thiện khả năng tiếp cận cho người khuyết tật ở Việt Nam về: môi trường vật chất; công nghệ hỗ trợ; giáo dục; cơ hội việc làm; chăm sóc sức khỏe.

Ông Michael Sadlon, Giám đốc Aus4Skills phát biểu khai mạc tọa đàm

Tọa đàm với chủ đề: “Thành phố tiếp cận với người khuyết tật: Xây dựng và Giao thông” được thảo luận vào thời điểm mà việc di chuyển của mọi người đều bị hạn chế bởi COVID-19. Thế nhưng người khuyết tật lại phải trải nghiệm hàng ngày những thách thức về tiếp cận ở các thành phố của chúng ta. Vì thế chúng ta cần biết những rào cản của họ để hỗ trợ một cách tốt nhất.

Cũng tại buổi tọa đàm các diễn giả cũng nêu lên những vấn đề mà người khuyết tật đang gặp phải trong quá trình tham gia giao thông cũng như giải đáp một số thắc mắc của người khuyết tật.

 Hy vọng trong thời gian tới người khuyết tật có thể được hỗ trợ tốt hơn trong tham gia giao thông cũng như các vấn đề xã hội khác từ phía các cựu sinh viên Australia và các tổ chức xã hội.  

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...